Đảng CS Việt Nam-Nga nhất trí tăng cường quan hệ

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 Đảng và 2 nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược hiện nay giữa hai Đảng và hai nước, trước hết thông qua hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết như vậy về chuyến thăm Liên bang Nga của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 12 đến 19/9 theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Ghenady Ziuganov.

Ông Chi cũng cho biết hai bên nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ trực tiếp giữa các đảng bộ địa phương của hai Đảng, đồng thời cho rằng bất chấp khó khăn tạm thời, Chủ nghĩa Xã hội vẫn là xu thế phát triển chung của loài người.

Tiếp đoàn đại biểu Việt Nam tại trụ sở phái đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thuộc KPRF ngày 17/9, Chủ tịch Ziuganov đã giới thiệu về những hoạt động của KPRF tại Nga và trong khuôn khổ phong trào cộng sản, cánh tả và yêu nước quốc tế.

Ông Ziuganov khẳng định KPRF sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thắm tình ông và tin cậy với Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc Việt Nam giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng một đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa phồn vinh.

Trong lời đáp, ông Nguyễn Văn Chi cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Liên bang Nga hiện nay về sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giữ nước trước đây và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội hiện nay.

Ông giới thiệu khái quát về tình hình Việt Nam hiện nay, đặc biệt việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đại hội X và chuẩn bị cho Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, hạn chế ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu, phát triển kinh tế-xã hội với thành tích 6 tháng đầu năm đạt mức tăng GDP 3,9% và dự kiến cả năm 2009 sẽ tăng khoảng 5%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi nêu rõ sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam giành được nhiều thành tích về mọi mặt nhờ kiên trì đường lối Mácxít-Lêninnít và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội.

Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đoàn đại biểu KPRF do Phó Chủ tịch thứ nhất Ivan Melnikov dẫn đầu. Hai bên đã thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng và một số vấn đề liên quan đến Cương lĩnh Đảng Cộng sản.

Trước đó, đoàn đã tới thắp hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ, thăm Quảng trường Đỏ và viếng lăng lãnh tụ vô sản V.I.Lenin, thăm hai công ty Rolton và Insentra (doanh nghiệp Việt Nam) cùng Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva, thăm Triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam tại Nga và trụ sở Chi nhánh Mátxcơva của Ngân hàng liên doanh Việt-Nga (VRB), gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các đại diện Hội doanh nghiệp, Hội người Việt và cộng đồng người Việt.

Sau Mátxcơva, đoàn đã đi thăm cố đô Saint Peterburg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục