Đảng của Anh em Hồi giáo có nguy cơ bị đóng cửa

Cơ quan công tố Ai Cập đề nghị đóng cửa trụ sở Đảng Tự do và Công lý của Tổ chức Anh em Hồi giáo sau khi phát hiện vũ khí tại đây.
Theo hãng AFP/Reuters, một quan chức an ninh cho biết, ngày 8/7, cơ quan côngtố Ai Cập đã đề nghị đóng cửa trụ sở Đảng Tự do và Công lý của Tổ chức Anh emHồi giáo sau khi cảnh sát phát hiện có vũ khí bên trong trụ sở của đảng này.

Theo quan chức trên, cảnh sát đã tìm thấy "chất lỏng dễ cháy, dao và vũ khícó thể đã được sử dụng để trấn áp những vụ biểu tình hôm 30/6," ám chỉ các cuộcbiểu tình lên tới hàng triệu người đòi Tổng thống người Hồi giáo Mohamed Morsitừ chức.

Cùng ngày, ông Mohamed El Baradei, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượngNguyên tử Quốc tế, đã lên án vụ giết hại ít nhất 42 người bên ngoài trụ sở Lựclượng Vệ binh Cộng hòa ở thủ đô Cairo, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điềutra độc lập về vụ việc này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng cho rằng đây làmột vụ "thảm sát", đồng thời hối thúc Ai Cập khởi động tiến trình khôi phục trậttự.

Phong trào Hồi giáo Hamas cầm quyền tại Dải Gaza cùng ngày đã lên án "vụ thảmsát" hàng chục người biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội Ai Cập hồituần trước lật đổ Tổng thống Morsi, đồng thời kêu gọi chấm dứt đổ máu.

["Anh em Hồi giáo hòa giải nếu phục chức cho Morsi"]

Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cùng ngày đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận cácsáng kiến hòa giải dân tộc với điều kiện Tổng thống bị phế truất MohamedMorsi quay trở lại nắm quyền điều hành đất nước.

Trong một tuyên bố, MB nêu rõ tổ chức này "sẵn sàng chấp nhận các sángkiến, theo đó, kêu gọi khôi phục tính hợp pháp của tổng thống, hiến pháp(bị đình chỉ), Hội đồng Shura (tức Thượng viện) bị giải tán."

Tuyên bố nhấn mạnh sau khi Tổng thống bị phế truất Morsi trở lại nắmquyền, ông sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại dân tộc về các vấn đề khúc mắc"nhằm tránh để người dân Ai Cập đổ máu và đưa đất nước ra khỏi đường hầmđen tối."

Theo tuyên bố trên, MB sẽ không thỏa hiệp về tính hợp pháp và không chấpnhận một sáng kiến nào khác, đồng thời cho biết các thành viên tổ chứcnày sẵn sàng hy sinh vì ông Morsi. MB cho rằng việc Tổng thống Morsi bịphế truất là "một âm mưu" và "cuộc đảo chính quân sự chống lại tính hợphiến"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF gặp nạn tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

Rơi máy bay tại Kenya khiến 12 người gặp nạn

Chiếc máy bay xuất phát từ Diani và đang trên hành trình tới Kichwa Tembo thì xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Nam Phi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.