Đảng của bà Suu Kyi được phép đăng ký chính thức

Chính quyền Myanmar đã cho phép đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đăng ký hợp pháp, dọn đường để đảng này trở lại chính trường.

Các phương tiện truyền thông quốc gia Myanmar ngày 13/12 đưa tin chính quyền đã cho phép đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đăng ký hợp pháp, dọn đường để đảng này trở lại chính trường.

Thông tin trên vừa được hãng AFP và hãng THX đăng tải.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân sự tước tư cách chính đảng hợp pháp hồi năm ngoái sau khi đảng này tẩy chay bầu cử.

Thông cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) được công bố trên phương tiện truyền thông chính thức cho biết  đánh dấu sự trở lại trên chính trường, NLD đã đăng ký với 21 thành viên trong đó có bà Aung San Suu Kyi.

NLD trước đó tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới để tranh cử tại tất cả các đơn vị bầu cử trên cả nước sau khi đảng này được khôi phục vị thế hợp pháp của mình.

Với mục tiêu trên, NLD cũng thành lập Ủy ban Vì Chiến thắng Bầu cử, gồm 21 thành viên do chính trị gia U Thin Oo đứng đầu, để xúc tiến chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, UEC tới nay vẫn chưa ấn định thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử bổ sung tại Myanmar./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục