Đảng của Thủ tướng Merkel dẫn đầu ở bang Saarlan

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện bang Saarlan (Đức) ngày 25/3 cho thấy, đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel là đảng mạnh nhất.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện bang Saarlan (Đức) ngày 25/3 cho thấy, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định vị trí của mình là đảng mạnh nhất bang với việc giành 35,2% số phiếu, tăng 0,3% so với cuộc bầu cử năm 2009.

Đảng Xã hội Dân chủ Đức (SPD) mặc dù tăng mạnh từ 24,5% năm 2009 lên 30,6%, nhưng vẫn kém xa CDU. Đảng Cảnh tả giành vị trí thứ 3 với 16,1% số phiếu, giảm mạnh so với tỷ lệ ủng hộ 21,3% lần trước.

Điều bất ngờ trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang miền Tây này là đảng Hải tặc đã giành được 7,4 % số phiếu, vượt cả đảng Xanh chỉ giành được 5,0% số phiếu, vừa đủ để có đại diện tại nghị viện bang, giảm so với 5,9% cách đây 3 năm, còn liên minh của CDU là đảng Dân chủ tự do (FDP) đã bị loại do chỉ giành được 1,2% số phiếu ủng hộ, giảm mạnh so với mức 9,2% số phiếu trong cuộc bầu cử trước.

Khoảng trên 60% cử tri đã đi bỏ phiếu, so với 67,6% trong cuộc bầu cử năm 2009.

Theo tuyên bố trước cuộc bầu cử, dự kiến CDU sẽ cùng với SPD thành lập đại liên minh và nữ Thủ hiến bang Annegret Kramp-Karrenbauer sẽ tiếp tục giữ vị trí thủ hiến, nhưng không liên minh với đảng Xanh và FDP như trước đây.

Khởi động mùa bầu cử ở Đức năm nay, bang Saarlan đã phải tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi liên minh ở bang này gồm CDU, FDP và đảng Xanh sụp đổ hồi tháng Giêng.

Vào tháng Năm tới, hai bang quan trọng và có tính chiến lược hơn là Schleswig-Holstein và Nordrhein-Westfalen cũng sẽ tiến hành bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục