Đảng của Thủ tướng Merkel giành chiến thắng

Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành được một chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử bang Hesse ngày 18/1. Đây là cuộc bầu cử mở màn cho "năm siêu bầu cử" 2009 ở Đức mà dự kiến sẽ mang lại cho bà Merkel nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai liên tiếp.

Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành được một chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử bang Hesse ngày 18/1. Đây là cuộc bầu cử mở màn cho "năm siêu bầu cử" 2009 ở Đức mà dự kiến sẽ mang lại cho bà Merkel  nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai liên tiếp.

Theo các kết quả được công bố trên truyền hình, CDU đã giành được khoảng 37% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ở bang Hesse, nơi có thủ đô tài chính Frankfurt của Đức. Tuy kết quả này chỉ tăng ở mức không đáng kể so với cuộc bầu cử lần trước, song có ý nghĩa quan trọng là giúp CDU đánh bại đảng Dân chủ Xã hội (SPD) theo đường lối trung tả, một đối tác nhỏ hơn của CDU trong "đại liên minh" đầy bất ổn ở cấp liên bang.

Tám tháng trước khi cả nước Đức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 27/9, SPD đã phải hứng chịu kết quả tồi tệ nhất tại bang Hesse, giảm 13 điểm xuống còn chưa đầy 24% số phiếu ủng hộ.

Trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, cả CDU và SPD đều hy vọng giành đủ số phiếu ủng hộ để có thể từ bỏ "đại liên minh" hiện nay và thành lập chính phủ liên hiệp quốc gia với một đảng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục