Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia thắng "chấn động" tại Pháp

Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã thực sự tạo ra "cơn địa chấn" tại Pháp khi dẫn đầu kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn thông cáo báo chí địa phương cho biết đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã thực sự tạo ra "cơn địa chấn" tại Pháp khi dẫn đầu kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) với tỷ lệ ủng hộ lên tới 25 %.

Với kết quả này, FN đã vượt lên trước đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) với 20,3 % số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Xã hội (PS) cầm quyền phải hứng chịu thêm thất bại mới với việc giành được chưa đầy 15 % số phiếu.

Theo thống kê, gần 46 triệu cử tri Pháp tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu để bầu ra 74 trên tổng số 751 nghị sỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ vắng mặt lên đến 58% cho thấy sự thờ ơ của cử tri Pháp đối với cuộc bầu cử quan trọng này.

Theo tổng hợp từ các viện thăm dò Ipsos/Steria và Ifop/Fiducial, kết quả ủng hộ đảng FN tại EP lần này cao gấp 4 lần kết quả cuộc bầu cử gần đây nhất năm 2009.

Tại thời điểm đó, đảng FN chỉ nhận được 6,3% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng bảo thủ UMP của Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Nicolas Sarkozy dẫn đầu với 27,8%, bỏ xa đảng PS về thứ hai với 16,48%.

Cũng theo các viện thăm dò, đảng FN sẽ chiếm khoảng 23-25 ghế, tức khoảng 1/3 số ghế của nghị sỹ Pháp tại EP. Đảng UMP chiếm 18-21 ghế, còn đảng PS cầm quyền chỉ giành được13 ghế.

Phó Chủ tịch đảng FN Florian Philippot gọi đây là "chiến thắng lịch sử" của đảng. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng thừa nhận kết quả bầu cử EP đã "gây sốc" và "tạo nên cơn địa chấn."

Chủ tịch đảng UMP Jean-François Copé cũng cho rằng kết quả bầu cử EP cho thấy cử tri Pháp không hài lòng với đường lối lãnh đạo của Tổng thống François Hollande.

Với kết quả bầu cử EP cao lịch sử, Chủ tịch đảng FN, bà Marine Le Pen, có thể ấn định thời điểm tranh cử tổng thống tại kỳ bầu cử năm 2017. Trên phạm vi châu Âu, bà Marine Le Pen dự định thành lập liên minh với đảng FPÖ của Áo, đảng Vlaams Belang của Bỉ và đảng của Geert Wilders tại Hà Lan.

Tại cuộc bầu cử địa phương cuối tháng Ba vừa qua, đảng FN cũng đã đạt được bước tiến lớn với việc kiểm soát thêm 10 thành phố.

Những kết quả này đạt được một phần nhờ đảng PS cầm quyền bị giảm uy tín nghiêm trọng trong khi nội bộ của đảng đối lập UMP bị chia rẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục