Đang di lý đối tượng giết chủ tiệm vàng về Hà Nội

Nghi phạm vụ giết chủ tiệm vàng Vững Bắc sau khi ra đầu thú đang được di lý về Hà Nội trong chiều nay để tiến hành điều tra thêm.
Xác nhận với phóng viên Vietnam+ qua điện thoại, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ông Trần Xuân Tuyết cho hay, công an tỉnh vừa bàn giao nghi phạm vụ giết người tại Thường Tín cho PC45 để di lý đối tượng về Hà Nội.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh này cho hay, nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi trú tại xã Đông Cương, huyện Đông Hưng, Thái Bình). Dưỡng đã có vợ, chưa tiền án, tiền sự.  

Sau khi gây án, Dưỡng đã bỏ về quê. Tại nhà bố vợ, anh ta kể vừa gây ra vụ án giết người ở Hà Nội. Sau sự việc, bố vợ Dưỡng đã đưa anh ta về nhà bố đẻ ở cùng thôn. Tại đây, nghi phạm thừa nhận gây ra vụ án tại tiệm vàng. Bộ quần áo khi gây án còn vấy máu được tìm thấy trong nhà.

Khi biết chuyện, chú của đối tượng đã gọi điện báo cho Trưởng công an xã Đông Cương, trưởng công an xã đã báo cáo lên huyện. Sau đó, đại diện của công an xã và huyện đã xuống nhà của Dưỡng để động viên Dưỡng và gia đình rồi đưa Dưỡng lên cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Dưỡng khai do nợ bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 3 cây vàng đến thời điểm phải trả nhưng chưa có, anh ta vào tiệm vàng Vững Bắc, định khống chế để cướp vàng trả nợ. Song do bà chủ tiệm vàng kêu la và vật lộn, Vững đã rút dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn trong người đâm nhiều nhát.

Trước khi gây án, Dưỡng làm công nhân của một công ty dầu ăn tại Hà Nội.  

Theo nguồn tin từ PC45, thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của PC45 đã có mặt tại Đông Hưng để xác minh và làm thủ tục bàn giao, di lý về Hà Nội.

Khoảng 2 giờ chiều nay, nghi can được di lý về Hà Nội để tiếp tục công việc điều tra./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục