Đảng Độc lập Vương quốc Anh lần đầu tiên có ghế trong Nghị viện

Dù chỉ có một ghế trong Nghị viện Anh, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của UKIP trong thời gian qua có thể gây khó khăn cho đảng Bảo thủ cầm quyền
Đảng Độc lập Vương quốc Anh lần đầu tiên có ghế trong Nghị viện ảnh 1Ông Douglas Carswell vui mừng khi giành chiến thắng. (Nguồn: PA)

Ngày 10/10, đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) chống xu hướng liên kết trong Liên minh châu Âu (EU), lần đầu tiên đã được bầu vào Nghị viện Anh sau khi ứng cử viên của đảng này chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại thị trấn Clacton.

Dù chỉ có một ghế trong Nghị viện, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng này trong thời gian qua có thể gây khó khăn cho đảng Bảo thủ cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2015.

Ông Douglas Carswell, nhân vật đã rời bỏ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron để sang đảng UKIP, đã giành chiến thắng trở lại với 60% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử bổ sung ở Clacton. Tỷ lệ ủng hộ này cao hơn so với tỷ lệ ủng hộ ông này vào năm 2010 khi trúng cử vào Nghị viện trong vai trò thành viên của đảng Bảo thủ.

Cùng với cuộc bầu cử bổ sung ở thị trấn Clacton, một cuộc bầu cử bổ sung khác cũng diễn ra ở hai thị trấn miền Bắc nước Anh là Heywood và Middleton. Ứng cử viên Liz Mc Innes của Công đảng đã giành thắng lợi và duy trì được chiếc ghế của đảng này trong Nghị viện. Ứng cử viên của UKIP cũng đã cạnh tranh rất quyết liệt tại khu vực bầu cử này và chỉ kém 617 phiếu ủng hộ.

Việc lần đầu tiên được bầu vào Nghị viện Anh là một thắng lợi có ý nghĩa đối với UKIP sau khi đảng này đã giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương hồi năm ngoái. Lãnh đạo đảng này Nigel Farage tuyên bố sẽ quyết tâm giành nhiều ghế hơn nữa từ đảng Bảo thủ và Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục