Đảng đối lập Hàn Quốc sắp tới Mỹ thảo luận về cuộc gặp Mỹ-Triều lần 2

Đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) - đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, đã quyết định cử đoàn đại biểu tới thăm Mỹ từ ngày 10-11/2 để bày tỏ lập trường về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.
Đảng đối lập Hàn Quốc sắp tới Mỹ thảo luận về cuộc gặp Mỹ-Triều lần 2 ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) nhận lá thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đang ở thăm Washington DC., ngày 19/1/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/1 cho biết đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) - đảng đối lập lớn nhất tại nước này cùng ngày đã quyết định cử đoàn đại biểu tới thăm Mỹ từ ngày 10-11/2 để bày tỏ lập trường về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

Phát biểu với báo giới sau “Hội nghị đối sách trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2," đại diện lãnh đạo đảng LKP tại Quốc hội Na Kyong-won cho hay: "(Chúng tôi) sẽ truyền đạt tới Chính phủ Mỹ về lập trường của đảng Hàn Quốc tự do về chiều hướng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chủ tịch Quốc hội Moon Hae-sang cũng sẽ tới Mỹ và trung tuần tháng Hai, đang cân nhắc lịch trình riêng biệt với chuyến thăm Mỹ của đảng Hàn Quốc tự do."

[Tổng thống Mỹ hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Ông Na Kyong-won nói thêm rằng: "(Chúng tôi) dự định sẽ tiếp xúc với các quan chức và cơ quan ngôn luận Mỹ hoặc gửi thư tới các quan chức chủ chốt của chính phủ Mỹ nhằm truyền đạt lập trường của đảng LKP về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cũng như sẽ tiếp tục những nỗ lực vì hòa bình và phi hạt nhân hóa một cách thực chất."

Tại Hội nghị thảo luận đối sách vào sáng cùng ngày, ông Na Kyong-won cho biết LKP không phản đối các cuộc đối thoại Mỹ-Triều và liên Triều, tuy nhiên mục đích đối thoại hướng đến phải là “phá hủy vũ khí hạt nhân” chứ không phải “đóng băng chương trình vũ khí hạt nhân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục