Đảng đối lập Hàn tìm cách biểu quyết đề nghị luận tội bà Park

Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 24/11 tuyên bố sẽ tìm cách đưa đề nghị luận tội Tổng thống Park ra bỏ phiếu vào đầu tháng tới và không theo đuổi vấn đề lập nội các trung lập.
Đảng đối lập Hàn tìm cách biểu quyết đề nghị luận tội bà Park ảnh 1Tổng thống Park Geun-hye phát biểu tại một buổi lễ ở Busan, Hàn Quốc, ngày 27/10 vừa qua. (Ảnh: EPA/ Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 24/11 tuyên bố họ sẽ tìm cách đưa đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ra bỏ phiếu vào đầu tháng tới và không theo đuổi vấn đề thành lập nội các trung lập vào thời điểm này.

Đại diện của đảng Dân chủ, Nghị sỹ Woo Sang-ho được dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tìm cách bỏ phiếu về đề nghị luận tội vào ngày 2/12 và không muộn hơn ngày 9/12 tới.”

Ngoài ra, ông Woo còn cho biết đảng của ông sẽ không thảo luận việc chỉ định một vị thủ tướng hay một nội các mới vào lúc này mà thay vào đó sẽ chỉ tập trung vào vấn đề luận tội tổng thống.

Các nhà phân tích chính trị được dẫn lời nhận định rằng sẽ có 172 nghị sỹ ủng hộ đề nghị trên, trong khi cần phải có ít nhất 200 nghị sỹ ủng hộ thì đề nghị này mới được thông qua.

Nếu đề nghị được thông qua, kết quả sẽ được Tòa án Hiến pháp xem xét và quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục