Đảng đối lập ở Thái Lan tuyên bố sẽ biểu tình lớn

Đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn tại Bangkok nhằm phản đối dự luật ân xá gây tranh cãi.

Đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan ngày 30/10 tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Bangkok nhằm phản đối dự luật ân xá gây tranh cãi của chính phủ.

Trung tâm của cuộc biểu tình, dự định từ ngày 31/10 tới, sẽ được đặt tại nhà ga xe lửa Samsen bên ngoài khu vực ba quận nội đô thuộc phạm vi áp đặt của Luật An ninh nội địa (ISA). Lãnh đạo đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban cho biết đảng này muốn người dân trên toàn quốc tham gia vào cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ xóa bỏ dự luật ân xá.

Cựu Phó Thủ tướng này cáo buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra và đảng cầm quyền Puea Thai đang lợi dụng quyền đa số tại Hạ viện để thúc đẩy việc thông qua dự luật ân xá nhằm xóa tội cho cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra và các tội phạm chính trị khác.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong ở nước ngoài và là anh trai của nữ Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra. Dự luật ân xá nếu được thông qua sẽ giúp xóa bỏ tội danh cho những người từng tham gia vào một số vụ bạo lực chính trị làm chấn động Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính quân sự lật đổ ông Thaksin.

Ngoài ra, chiểu theo dự luật ân xá này, thủ lĩnh đảng Dân chủ và cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajivaand cùng phó tướng Suthep, nhân vật bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho vụ tấn công người biểu tình năm 2010 làm hơn 90 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương cũng sẽ được ân xá. Tuy nhiên, hai nhân vật này đã lên tiếng phản đối gay gắt dự luật và tuyên bố sẽ giải quyết các cáo buộc cá nhân tại tòa án.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Pracha Promnok kêu gọi những người biểu tình chống chính phủ tuân thủ luật pháp, cho biết chính quyền hiện đang cân nhắc mở rộng phạm vi ban bố ISA dựa trên tình hình thực tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục