Đảng đối lập Thái kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ

Đảng Vì nước Thái đối lập chính tại Thái Lan dự định sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đối lập chính tại Thái Lan ngày 3/1 cho biết đảng này dự định sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sau khi quốc hội nước này họp trở lại vào ngày 21/1 tới.

Theo người phát ngôn của đảng Vì nước Thái Prompong Nopparit, đảng này sẽ nhóm họp trong vài tuần tới để ấn định thời điểm trình kiến nghị cũng như chương trình của phiên tranh luận về vấn đề bất tín nhiệm.

Ngoài ra, đảng Vì nước Thái cũng dự định sớm công khai kết quả điều tra cáo buộc chính phủ tham nhũng trong nhiều dự án nhằm tạo cơ sở cho phiên tranh luận tại quốc hội.

Với hơn 180 nghị sỹ trong Hạ viện, đảng Vì nước Thái có đủ số ghế cần thiết theo quy định để tự đứng ra trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.

Theo lịch trình, sau phiên thảo luận, Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu. Nếu kiến nghị bất tín nhiệm được thông qua, chính phủ đương nhiệm sẽ bị giải tán và một chính phủ mới sẽ được thành lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục