Đảng Fatah của ông Abbas sắp tổ chức đại hội đầu tiên sau 7 năm

Đảng Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas có kế hoạch tổ chức đại hội lần thứ 7 kể từ khi thành lập và lần đầu tiên kể từ năm 2009.
Đảng Fatah của ông Abbas sắp tổ chức đại hội đầu tiên sau 7 năm ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (phải) trong cuộc gặp thủ lĩnh cấp cao Phong trào Hamas Khaled Meshaal (thứ ba, trái) tại Cairo (Ai Cập) ngày 27/4/2007. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Đảng Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas có kế hoạch tổ chức đại hội lần thứ 7 kể từ khi thành lập và lần đầu tiên kể từ năm 2009.

Một Ủy viên Trung ương Fatah giấu tên cho biết đại hội đảng sẽ diễn ra "trước cuối năm nay," có thể trong tháng 11/2016.

Đại hội đảng Fatah sẽ bao gồm các cuộc bỏ phiếu để bầu ra 23 ủy viên Ủy ban Trung ương và 132 thành viên Hội đồng Cách mạng.

Theo một số nhà phân tích, đây sẽ là cơ hội để ông Abbas cải tổ các vị trí chủ chốt và gạt ra lề các đồng minh của đối thủ chính trị của ông như Mohammed Dahlan - nhân vật hiện đang sống lưu vong tại các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cái gọi là Bộ tứ Arab, gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và UAE, đang gây sức ép để buộc ông Abbas giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ Fatah nhằm hướng tới sự hòa giải rộng rãi hơn giữa các phe phái Palestine.

Nhóm nước này còn được cho là đang tìm cách đưa ứng cử viên tổng thống tiềm năng Dahlan quay lại Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục