Đảng Hàn Quốc Tự do tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương

Mặc dù đảng Hàn Quốc Tự do đã đưa ra phương án khắc phục hậu quả sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 13/6 vừa qua như tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương.
Đảng Hàn Quốc Tự do tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương ảnh 1Quyền Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Kim Sung-tae. (Nguồn: Yonhap)

Mặc dù đảng Hàn Quốc Tự do đã đưa ra phương án khắc phục hậu quả sau thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13/6 vừa qua như tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương đảng, nhưng đảng này vẫn chưa quyết định được phương hướng cụ thể.

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 18/6 cho biết quyền Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Kim Sung-tae sáng cùng ngày đã mở cuộc họp báo và tuyên bố giải thể ban lãnh đạo trung ương đảng.

Ông Kim Sung-tae cho biết sẽ vứt bỏ nền bảo thủ cổ hủ, “chiến tranh lạnh,” thiết lập một nền tảng hợp lý.

Bản thân ông sẽ giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban xóa bỏ nền bảo thủ cũ, trực tiếp chỉ đạo việc giải thể bộ máy lãnh đạo trung ương đảng.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng cao kỷ lục]

Ông Kim Sung-tae cũng cho biết sẽ chấp thuận đơn từ chức của các quan chức trong đảng như tổng thư ký, người phát ngôn đảng, khởi động ủy ban đối phó khẩn cấp và cải cách đảng cùng nhóm chuyên trách xóa bỏ nền bảo thủ cũ. Đồng thời ông sẽ giao toàn quyền đổi mới đảng cho ủy ban này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp đảng Bareun Tương lai tuyên bố sẽ vẫn giữ vững giá trị của chế độ đa đảng, không từ bỏ con đường chủ nghĩa cải cách trung lập thực dụng.

Đảng này khẳng định không sáp nhập với đảng Hàn Quốc Tự do, càng không về phe với đảng Hòa bình dân chủ.

Về phần mình, đại điện đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo hối thúc các đảng đối lập nhanh chóng hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới để bình thường hóa hoạt động của Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục