Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 2/9 tại Nga

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Người ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam đã mở đầu cho các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Người ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam vào sáng 2/9 đã mở đầu cho các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tiếp đó là lễ đặt hoa tại Tượng đài Bác trên Quảng trường Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam thành phố Moskva.

Các đại biểu đã đặt bên tượng đài Bác những đóa hoa tươi thắm và kính cẩn nghiêng mình trong phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga.

Tượng đài Bác bằng đồng được đặt trên Quảng trường Hồ Chí Minh từ những năm 80 của thế kỷ trước, với hàng chữ viết bằng tiếng Nga: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" do họa sỹ nhân dân-viện sỹ Viện hàn lâm Mỹ thuật Liên Xô Vladimir Efimovich Tsigal thực hiện.

Các đại biểu cũng đã tới đặt hoa trước tấm bia lưu danh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trên Quảng trường mang tên Lê Duẩn thuộc Quận Tây Nam Moskva. Các đại biểu đã bày tỏ niềm biết ơn công lao to lớn của Đảng, của những người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh dành độc lập tự do và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh; xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt-Nga.

Tấm bia lưu danh  cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được đặt tại Quảng trường mang tên ông từ năm 1990, bằng đá hoa cương đỏ, do kiến trúc sư F.M. Gazhevsky thực hiện.

Trên tấm bia khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Quảng trường Lê Duẩn: Tưởng nhớ nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào công nhân cộng sản quốc tế và giải phóng dân tộc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn lớn của Liên Xô, 1907-1986"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục