Dâng hương kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2017).
Dâng hương kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng ảnh 1Thủ tướng Phạm Văn Đồng thị sát ruộng lúa năng suất cao của nhân dân xã Hải Anh, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà (6/1969). (Ảnh: Đức Như/TTXVN)

Ngày 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của Thủ tướng (1/3/1906-1/3/2017).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh Thủ tướng; ôn lại những đóng góp to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Với 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tên tuổi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở thành một biểu tượng của nghị lực, tài năng, đức độ. Thủ tướng là người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Tự hào về người con ưu tú của quê hương là một trong những động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện tốt những lời căn dặn, những kỳ vọng đối với quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục