Dâng hương lên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm nhân 99 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Ngày 8/7, tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư.

Hoạt động này được thực hiện nhân kỷ niệm 99 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2011).

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII đề ra.

Trước mắt, tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình chào mừng 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Hiện, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Dự án có tổng mức đầu tư đã phê duyệt hơn 466 tỷ đồng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư, được khởi công gói thầu số 1 vào tháng 11/2010.

Dự kiến, dự án hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục