Tưởng nhớ Đức Thánh Trần

Dâng hương tưởng nhớ các vua Trần tại khu di tích

Hôm nay 8/10, nhân dân tỉnh Nam Định cùng hàng nghìn khách thập phương tới dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần và Đức Thánh Trần.
 
Sáng 8/10 (tức 20/8 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần (Nam Định), đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định cùng hàng nghìn du khách thập phương đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần và tham dự lễ hội kỷ niệm 709 năm ngày mất của vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (20/8/1300-20/8/2009 Âm lịch).
 
Sau phần lễ dâng hương tưởng niệm, nhân dân địa phương và du khách đã tham dự và chứng chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc truyền thống như biểu diễn võ thuật cổ truyền, múa lân, múa rồng, hát chèo, hát chầu văn, cờ người, thi đấu các môn thể thao...
 
Hôm nay mới là chính lễ, nhưng từ đầu tháng 8, tại khu di tích đền Trần-Chùa Tháp (thành phố Nam Định) và đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc), người và xe cộ đã đông đúc.
 
Ước tính của Ban tổ chức Lễ hội, trung bình mỗi ngày có từ 2000 đến 3000 người thuộc nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... về dâng hương các vua Trần và vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - người được nhân dân ta phong là Đức Thánh Trần trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông (thế kỷ XIII).
 
Ngoài về trẩy hội để được dâng hương, cầu xin phúc lộc, an bình, du khách còn được tham quan, tìm hiểu quần thể gồm 23 di tích khác nhau thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch từ năm 2005.
 
Để đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, Ban tổ chức đã phân công trách nhiệm cho các ngành có phương án bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn nếp sống văn hóa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, hành khất, bán hàng trong lễ hội.

Đặc biệt, những trường hợp vi phạm nội quy trong lễ hội, lợi dụng lễ hội để buôn bán văn hóa phẩm ngoài luồng, mê tín dị đoan sẽ bị xử lý nghiêm.
 
Hoạt động văn hóa mang đậm nét cổ truyền và ý nghĩa tâm linh này được tỉnh Nam Định tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần và Đức Thánh Trần.

Đồng thời, lễ hội nhằm khẳng định những giá trị lịch sử, nhân văn của nhà Trần đối với lịch sử dân tộc, đặc biệt đối với vùng đất "địa linh" - nơi phát tích của Vương Triều Trần xưa.
 
Cùng với lễ Khai ấn đền Trần tổ chức vào đêm rằm tháng giêng, hội đền Trần luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục