Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và gặp mặt mừng Xuân ở Pháp

Chiều 30/1, giờ Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch tại trụ sở Đại sứ quán tại thủ đô Paris, Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng, chiều 30/1, đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ (theo giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng và toàn bộ cán bộ, nhân viên đang công tác tại Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng các phu nhân, phu quân, đã kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Sau lễ dâng hương, Đại sứ Dương Chí Dũng đã nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân Năm giao lưu Việt-Pháp và Pháp-Việt 2013-2014 và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Đại sứ cho biết Năm Pháp tại Việt Nam 2013 đã được đánh dấu bằng việc tổ chức rất nhiều sự kiện trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch... Đây cũng là dịp để vinh danh sự hợp tác năng động giữa các địa phương của hai nước.

Nối tiếp thành công của Năm Pháp tại Việt Nam 2013, Đại sứ cho biết Năm Việt Nam tại Pháp 2014 sẽ chính thức được khởi động nhân chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trong tháng Hai tới.

Theo Đại sứ, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 9/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp với việc hai nước chính thức nâng quan hệ song phương lên tầm Đối tác chiến lược.

Cùng với việc xác lập khuôn khổ mới cho quan hệ giữa hai nước, Năm giao lưu Việt-Pháp và Pháp-Việt 2013-2014 đã và đang góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực, mở ra những triển vọng hợp tác hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, tối 30/1, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã khai mạc triển lãm ảnh “Ánh nhìn chéo: Truyền thống lễ hội Val-de-Marne và Yên Bái” và tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ.

Triển lãm là kết quả của quá trình hợp tác một cách tích cực và hiệu quả giữa Hội đồng tỉnh Val-de-Marne (Pháp) và tỉnh Yên Bái với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. 

Đây là hoạt động đối thoại văn hóa, ngoại giao nhân dân giữa hai địa phương nhằm giới thiệu, quảng bá, góp phần duy trì, bảo tồn sự đa dạng văn hóa của cư dân ở hai tỉnh Val-de-Marne và Yên Bái.

Đông đảo bà con Việt kiều tại Pháp và bạn bè Pháp đã đến dự lễ khai mạc triển lãm ảnh và buổi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ.

Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ đặc sắc với những bài hát, bài dân ca, điệu múa… ca ngợi mùa Xuân, ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sỹ Việt Nam đang sinh sống tại Pháp thể hiện.

Sau chương trình văn nghệ, cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp đã cùng nhau được thưởng thức những món ăn dân tộc.

Bà con Việt kiều cùng bạn bè Pháp đã bày tỏ niềm vinh dự và cảm động khi tham dự buổi gặp mặt.

Trong giờ phút hân hoan đón chào năm mới, mọi người đã cùng nâng ly và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới ngày càng phát triển, chúc cho tình hữu nghị Việt-Pháp ngày càng bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục