Đảng LDP cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản

Trong cuộc bầu cử này, LDP giành được 261 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện, giảm 15 ghế so với thời điểm trước khi Thủ tướng Fumio Kishida giải tán cơ quan lập pháp này.
Đảng LDP cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện ở Tokyo, ngày 8/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện cho dù mất 15 ghế, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Fumio Kishida - mới được bầu làm Chủ tịch LDP hôm 30/9, là duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền ở cơ quan lập pháp này.

Đài truyền hình NHK cho biết trong cuộc bầu cử này, LDP giành được 261 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện, giảm 15 ghế so với thời điểm trước khi Thủ tướng Kishida giải tán cơ quan lập pháp này.

Với kết quả đó, LDP sẽ tiếp tục giữ ghế chủ tịch và chiếm 50% số ghế ở tất cả 17 ủy ban thường trực của Hạ viện.

[Kịch bản nào cho cuộc bầu cử hạ viện Nhật Bản sắp tới?]

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Tổng Thư ký LDP Akira Amari đã thất bại trong cuộc đối đầu với ứng cử viên do phe đối lập hậu thuẫn ở hình thức bầu cử trực tiếp tại một khu vực bầu cử thuộc tỉnh Kanagawa.

Mặc dù sau đó, ông Amari vẫn có ghế ở Hạ viện theo hình thức đại diện tỷ lệ nhưng chính trị gia này đã bày tỏ ý định rút khỏi vị trí số 2 của đảng cầm quyền.

Đây là lần đầu tiên có một tổng thư ký đương nhiệm của LDP bị thất bại trong hình thức bầu cử trực tiếp ở khu vực bầu cử một ghế.

Trong khi đó, đảng Công minh - đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền - giành được 32 ghế, tăng 3 ghế so với trước bầu cử. Như vậy, liên minh cầm quyền giành được tổng cộng 293 ghế, giảm 12 ghế.

Về phía phe đối lập, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) chỉ giành được 96 ghế, giảm 13 ghế, bất chấp việc CDPJ hợp tác với 4 đảng đối lập khác để giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở 213 khu vực bầu cử cử một ghế. Mặc dù vậy, CDPJ vẫn duy trì được vị thế đảng đối lập lớn nhất ở Nhật Bản.

Trong khi đó, đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) - một đảng ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp - giành được 41 ghế, tăng hơn gấp 3 lần so với con số 11 ghế trước bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục