Đảng lớn thứ 3 của Nepal từ chối tham gia chính phủ

Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (CPN-M), phái chính trị lớn thứ 3 tại Nepal, đã tuyên bố không tham gia chính phủ liên minh

Ngày 21/12, đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (CPN-M), phái chính trị lớn thứ 3 tại Nepal, đã tuyên bố không tham gia chính phủ liên minh, song vẫn gia nhập Hội đồng Lập hiến (CA- Quốc hội) và quá trình soạn thảo Hiến pháp mới.

Trước đó, ngay sau cuộc tổng tuyển cử của Nepal diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua, CPN-M đã cảnh báo không tham gia quá trình soạn thảo Hiến pháp nếu chính phủ thất bại trong việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử.

Người phát ngôn của CPN-M Agni Sapkota xác nhận việc đảng này sẽ tham gia CA và cho biết CPN-M đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Nepal gia hạn việc đăng ký ứng viên trong hạng mục bầu cử từng phần.

Theo ông Sapkota, CPN-M ủng hộ việc chính phủ liên minh được thành lập từ đảng Đại hội Nepal (NC) lớn nhất nước này. Tuy nhiên, NC và đảng lớn thứ hai là đảng Cộng sản Nepal (CPN-UML) đang thảo luận về việc đưa CPN-M vào liên minh, nhằm tạo thuận lợi cho việc soạn thảo Hiến pháp.

Mặc dù từng nổi lên như một lực lượng chính trị lớn nhất Nepal, song trong cuộc tổng tuyển cử mới đây, CPN-M đã chịu thất bại nặng nề khi chỉ giành được 80 ghế trong tổng số 601 ghế tại CA, do đảng này không thể cải thiện cơ cấu tổ chức.

Trong khi đó, đảng trung lập NC đã nắm giữ vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử và chuẩn bị thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình và soạn thảo Hiến pháp của Nepal sẽ chỉ được hoàn thành khi có sự tham gia của CPN-M./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục