Đảng NDP giành đa số ghế trong Hạ viện Ai Cập

Đảng Dân tộc dân chủ (NDP) cầm quyền của Ai Cập đã giành được đa số ghế trong vòng đầu cuộc bầu cử Hạ viện nước này.
Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Ai Cập đêm 30/11, Đảng Dân tộc dân chủ (NDP) cầm quyền đã giành được đa số ghế trong vòng đầu cuộc bầu cử Hạ viện nước này.

Trong số 221 ghế đưa ra bầu vòng đầu, NDP được 209 ghế, các đảng đối lập được năm ghế và ứng cử viên độc lập được bảy ghế.

Cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 5/12 sẽ bầu 287 ghế còn lại trong tổng số 508 ghế.

Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng đối lập lớn nhất tại Ai Cập, không giành được ghế nào, nhưng cho biết sẽ có ít nhất 26 ứng cử viên của họ tranh cử vòng hai.

Các ứng cử viên của tổ chức này đăng ký tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập vì các đảng tôn giáo bị cấm hoạt động. Số ứng cử viên độc lập giành được ghế trong vòng bầu cử đầu tiên không liên quan đến tổ chức này.

Hạ viện Ai Cập khóa mới gồm 518 ghế, nhiều hơn 64 ghế so với cuộc bầu cử năm 2005. Cử tri Ai Cập bầu trực tiếp 508 đại biểu và tổng thống chỉ định 10 ghế còn lại.

NDP có hơn 800 ứng cử viên tranh cử. Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc cuộc bầu cử "gian lận và không có giá trị." Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử đã bác bỏ cáo buộc này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử, ông Sameh Kashef khẳng định có một số sai phạm đã xảy ra song không ảnh hưởng đến sự minh bạch, công bằng của kết quả bầu cử.

Ông cho biết có 1.053 hòm phiếu bị hủy bỏ do có gian lận, nhưng chỉ chiếm 1,4% trong tổng số 89.588 hòm phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục