"Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để ngư dân bám biển"

Ngày 14/4, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước nhắn gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện và tin tưởng ngư dân bám biển.
Ngày 14/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và kiểm tra một số cơ sở kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi và động viên ngư dân tại cảng Kỳ Hà (Tam Quang, huyện Núi Thành), lực lượng Cảnh sát biển vùng 2, bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam và Dự án chế tạo động cơ ôtô Trường Hải. Nằm phía Nam tỉnh Quảng Nam có bờ biển dài 37km, huyện Núi Thành là địa phương có nghề khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh với 5 xã nghề cá, gồm 1.578 tàu, thuyền, 8.000 lao động nghề cá... Nhờ nâng cấp công suất tàu cá, lực lượng đánh bắt xa bờ của huyện chỉ chiếm 14% số tàu thuyền, nhưng đóng góp 30% sản lượng khai thác. Riêng năm 2012, toàn huyện đánh bắt được 34.000 tấn thủy sản, chiếm gần 40% sản lượng toàn tỉnh. Những năm qua, huyện Núi Thành có nhiều hoạt động hỗ trợ nghề cá, huy động ngư dân tham gia tích cực công tác bảo vệ quyền, chủ quyền vùng biển quốc gia. Trong không khí thân mật cởi mở, đại diện ngư dân bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để hoạt động ổn định, đóng góp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước tình hình thủy sản ven bờ ngày càng cạn kiệt, ngư trường xa bờ tiềm ẩn rủi ro, ngư dân kiến nghị Nhà nước cần kéo dài thời hạn cho vay vốn (ít nhất là 5 năm), cùng nhiều cơ chế hỗ trợ về ngư cụ, xăng dầu, thiết bị đánh bắt.
"Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để ngư dân bám biển" ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà các ngư dân tiêu biểu đánh bắt xa bờ
ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Đối thoại cùng các ngư dân ngay tại cầu cảng Kỳ Hà, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi bà con về điều kiện kinh tế, khả năng vay mượn, thế chấp, góp vốn của từng hộ dân để có được một con tàu bạc tỷ, đủ điều kiện chịu được sóng to, gió lớn đánh bắt xa bờ. Bày tỏ vui mừng khi được trở lại Kỳ Hà, chứng kiến sự đổi thay về kinh tế-xã hội và ấn tượng với quang cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp cùng khí thế bám biển sản xuất của bà con, Chủ tịch nhắn gửi, tuy không thể đến từng xóm chài, thăm từng hộ ngư dân trên cả nước, nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện và tin tưởng bà con ngư dân bám biển. Trước những kiến nghị cụ thể của bà con, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin từ các cơ quan, đoàn thể, qua đó cùng trao đổi bàn bạc, tìm ra giải pháp hữu hiệu trợ giúp bà con; căn dặn ngư dân cần củng cố nghiệp đoàn, đoàn kết gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm để vươn ra ngư trường lớn, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương, góp phần gìn giữ an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển vùng 2 thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của các lực lượng vũ trang nói chung và Cảnh sát biển vùng 2 nói riêng trong việc tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, nhất là công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân. Chủ tịch nước căn dặn, các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển cần gắng sức để bảo đảm được hoạt động đánh bắt thủy sản bình thường của bà con, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ, Chủ tịch nước cho rằng, cán bộ chiến sỹ của đơn vị phải coi trọng công tác chính trị, làm tốt dân vận, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cả trên bờ, ngoài biển, nhân lên sức mạnh, thực sự là chỗ dựa của chính quyền và người dân trong việc giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Sau khi thăm cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh, nói chuyện với cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn tập thể y bác sỹ của bệnh viện chú trọng nâng cao y đức và tinh thần phục vụ bệnh nhân, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở y tế mẫu mực hàng đầu khu vực. Chủ tịch nêu rõ, mong mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, đặc biệt là các địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng hậu quả của chiến tranh. Đây là cơ sở y tế hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên, với tổng diện tích sàn 33.000m2, quy mô ban đầu 500 giường mới được đưa vào hoạt động, góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm dự án chế tạo động cơ ôtô Trường Hải. Với tổng mức đầu tư gần 4.406 tỷ đồng, công suất 20.000 động cơ/năm, dự án được kỳ vọng là động lực phát triển công nghiệp cho Khu kinh tế mở Chu Lai, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, thu hút được nhiều nhà sản xuất công nghiệp phụ trợ khác; tăng giá trị xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ, góp phần phát triển ngành sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương./.
Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục