Đảng PDG dẫn đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Gabon

Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền của Tổng thống Bongo và các đảng liên minh đã giành được 98 trong tổng số 120 ghế quốc hội.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố tối 17/12, Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền của Tổng thống Ali Bongo và các đảng liên minh đã giành được 98 trong tổng số 120 ghế quốc hội.

Với kết quả như trên, Đảng PDG đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội ở quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Gabon cho biết, số cử tri tham gia bỏ phiếu chiếm tỷ lệ rất thấp so với số cử tri đăng ký ban đầu.

Đến trước thời điểm bỏ phiếu, tổng cộng gần 750.000 cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu tại quốc gia có hơn 1,5 triệu dân này. Tại hai điểm bỏ phiếu ở thủ đô Libreville, chỉ có 61 cử tri trong tổng số 704 cử tri đăng ký đi bỏ phiếu.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Gabon kể từ khi Tổng thống Bongo tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước năm 2009 sau khi cha ông là Omar Gabon qua đời sau 41 năm cầm quyền.

Gabon hiện là quốc gia khai thác dầu lớn thứ tư tại khu vực miền Nam sa mạc Sahara và là một trong những nước có GDP bình quân đầu người cao nhất châu Phi. Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo tại nước này vẫn lớn với hơn một nửa dân số sống với mức chưa đầy 2 USD/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục