Đảng phái Yemen thỏa thuận chấm dứt căng thẳng

Ngày 17/7, GPC-JMPs ký hiệp ước toàn diện về cải cách chính trị, bầu cử nhằm chấm dứt căng thẳng chính trị, chuẩn bị tổng tuyển cử.
Ngày 17/7, đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc Yemen (GPC) cầm quyền và Liên minh đối lập các đảng hội nghị chung (JMPs) đã ký hiệp ước toàn diện về cải cách chính trị và bầu cử nhằm chấm dứt căng thẳng chính trị và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức trong năm tới.

Theo hiệp ước, hai bên sẽ tạo cơ hội cho tất cả các đảng phái và các tổ chức phi chính phủ thảo luận những sửa đổi hiến pháp cần thiết để phát triển và cải tiến hệ thống chính trị và bầu cử. Hai bên cũng đồng ý thực thi các cải cách chính trị và bầu cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 4/2011.

Ngoài ra, hai bên sẽ thành lập một ủy ban chung để tổ chức cuộc "đối thoại quốc gia" giữa tất cả các lực lượng chính trị.

Tổng thống Yemen Ali Abdulla Saleh cho rằng hiệp ước trên là bước đột phá quan trọng đối với tình hình chính trị ở nước này. Đây là bước đi có tính quyết định nhằm giải quyết thẳng chính trị và mở ra một giai đoạn chính trị mới, khi dân tộc là đại diện cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho đảng cầm quyền hoặc phe đối lập.

Ông Saleh cũng kêu gọi GPC và JMPs phối hợp thực hiện hiệp ước và ngừng chiến dịch tuyên truyền công kích lẫn nhau.

Trong khi đó, đại diện JMPs, ông Abdul Wahab Mahamoud bày tỏ hài lòng sau khi hiệp ước được ký kết và hy vọng trong thời gian tới, hai đảng sẽ hợp tác hơn nữa để đạt các thành tựu lớn và thống nhất toàn dân.

Hồi đầu năm ngoái, GPC và JMPs đã đạt được thỏa thuận hoãn hai năm cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến tổ chức tháng 4/2009, đồng thời tiến hành cải cách bầu cử và chính trị để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hai bên vẫn thường xuyên tố cáo nhau không thực hiện thỏa thuận gây ra cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Trong một nỗ lực nhằm tiến hành đối thoại với các lực lượng Hồi giáo Shiite ở tỉnh miền Bắc Sanaa và những người chủ trương ly khai ở miền Nam, Chính phủ Yemen cũng đã quyết định thả 28 nhà hoạt động ở miền Nam và 400 phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục