Đặng Phương Nam: Malaysia không còn ở đỉnh cao Đông Nam Á

Trợ lý Đặng Phương Nam tự tin cho rằng, lứa cầu thủ ở đỉnh cao Đông Nam Á của tuyển Malaysia lđã là chuyện của vài năm trước và đó là cơ hội của của tuyển Việt Nam.
Đặng Phương Nam: Malaysia không còn ở đỉnh cao Đông Nam Á ảnh 1Trợ lý Đặng Phương Nam khá tự tin vào cơ hội của tuyển Việt Nam và không đánh giá cao Malaysia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trợ lý huấn luyện viên tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam nhận định, đội hình tuyển Malaysia ở đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á đã là chuyện của quá khứ.

Sau hai lần từ chối báo giới, ông Miura đã quyết định để trợ lý Đặng Phương Nam thay mặt mình trả lời báo chí trong sáng nay (2/12).

Tuyên bố với báo chí, Phương Nam khẳng định: “Cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi là 50/50. Chúng ta biết rằng Malaysia là một đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam. Họ giàu bản lĩnh và có nhiều cầu thủ kinh nghiệm.”

Tuy nhiên, lứa cầu thủ ở đỉnh cao Đông Nam Á của họ đã là chuyện của vài năm trước (Malaysia vô địch AFF 2010, cách đây bốn năm). "Lúc này, Malaysia không còn sức mạnh và sức bật như quá khứ. Đấy là cơ hội của tuyển Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể, tập trung chiến đấu ở lượt đi trước khi nghĩ tới lượt về trên sân nhà," trợ lý Đặng Phương Nam cho biết.

Huấn luyện viên U19 Viettel cũng tin rằng tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều qua vòng bảng. Điểm tiến bộ rõ rệt của là Việt Nam đã không tạo nhiều cơ hội cho đối thủ. Phòng ngự không phải là công việc của một hay hai cá nhân mà là chuyện của cả hệ thống. Nó không chỉ cần bộ tứ hậu vệ mà còn cần cả các tiền vệ và tiền đạo.

Bên cạnh đó, sự tiến bộ của các tiền đạo Việt Nam ở giải này là rất rõ ràng. Họ không chỉ dẫn bóng, sút bóng, phối hợp tấn công mà khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng rất tốt. Tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp tục phát huy điều đó nếu muốn tiến sâu hơn.

Phương Nam cũng tiết lộ những chi tiết mới liên quan tới chấn thương của hai trụ cột Xuân Thành và Vũ Minh Tuấn: “Xuân Thành gặp chấn thương giãn dây chằng độ một trong trận gặp Philippines. Theo phác đồ điều trị, khoảng ba tới bốn ngày nữa, Xuân Thành sẽ trở lại. Trường hợp đáng tiếc nhất là chấn thương cơ khép của Minh Tuấn mới phát sinh và còn phải chờ theo dõi.”

Phương Nam cũng từ chối tiết lộ đánh giá chiến thuật về đối thủ Malaysia của ông Miura. Tuy nhiên, sự tự tin của ông đã cho thấy tinh thần và những chuẩn bị rất tốt của tuyển Việt Nam trước thềm vòng bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trong sáng nay (2/12)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục