Đảng Puea Thai được 265 trong 500 ghế ở Hạ viện

Chiều 5/7, EC công bố kết quả tổng tuyển cử tại nước này vừa diễn ra trước đó 2 ngày; đảng Puea Thai giành 265/500 ghế tại Hạ viện.
Chiều 5/7, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử tại nước này vừa diễn ra trước đó hai ngày.

Theo kết quả, đảng Puea Thai (Vì nước Thái) giành được 265/500 ghế tại Hạ viện, vượt xa đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva với chỉ 159 ghế.

Kết quả này không khác mấy so với kết quả sơ bộ được công bố ngay sau khi kết thúc bầu cử.

Với kết quả trên, đảng Puea Thai đã giành quá đa số ghế theo luật định để đứng ra thành lập chính phủ và mở đường cho thủ lĩnh đối lập Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Trong khi đó, bốn đảng khác dự kiến sẽ tham gia chính phủ liên minh với Puea Thai giành được tổng số 34 ghế. Trong đó, đảng Chartthaipattana được 19 ghế, đảng Chart Pattana Puea Pandin và đảng Phalangchon cùng được 7 ghế, còn đảng Mahachon được 1 ghế. Như vậy, tổng cộng chính phủ liên minh sắp tới ở Thái Lan sẽ có 299 ghế trong Hạ viện.

Về khả năng thành lập chính phủ liên minh, chiều cùng ngày, các nhà lãnh đạo Puea Thai đã nhóm họp tại trụ sở chính của đảng này ở thủ đô Bangkok để thảo luận về cơ cấu của chính phủ mới cũng như những bước đi cần thiết trong tương lai nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Theo một số nguồn tin thân cận, tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Puea Thai cũng sẽ họp bàn về nhân sự cho nội các mới; đặc biệt là các vị trí bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và tư pháp. Việc bổ nhiệm các vị trí này được coi như phép thử đối với bà Yingluck trong bối cảnh bà vừa phải tìm cách "dung hòa" các quan điểm khác biệt trong nội bộ đảng, vừa không được "chọc giận" các đối thủ đầy quyền lực của anh trai mình.

Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ có bảy ngày để tiếp nhận và xem xét các ý kiến phản hồi về kết quả bầu cử trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong 30 ngày sau đó, các tân nghị sỹ Thái Lan sẽ phải tiến hành họp bầu Chủ tịch Hạ viện và có thêm 30 ngày nữa để bầu chọn thủ tướng mới thay thế ông Abhisit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục