Đảng Quốc đại Ấn Độ thắng nhưng phải liên minh

Theo kết quả công bố của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 17/5, Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền do Đảng Quốc đại đứng đầu đã giành thắng lợi với 261 ghế, riêng Đảng Quốc đại được 205 ghế.

Theo kết quả công bố của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 17/5, Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền do Đảng Quốc đại đứng đầu đã giành thắng lợi với 261 ghế, riêng Đảng Quốc đại được 205 ghế.

Trong Quốc hội Ấn Độ có tổng số 543 ghế. Dù chiến thắng, song UPA không giành đủ số ghế tối thiểu là 272 để chiếm đa số tại Quốc hội, do vậy để thành lập chính phủ mới, Đảng Quốc đại phải liên minh với một số đảng nhỏ hơn.

Tiếp theo là Liên minh Dân tộc Dân chủ đối lập do Đảng Bharatiya Janata (BJP) đứng đầu, giành được 159 ghế, riêng BJP giành được 116 ghế.

Trong khi đó, Mặt trận thứ Ba gồm nhóm các đảng theo đường lối trung dung và cánh tả giành được 80 ghế, trong đó Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI-M) giành được 16 ghế. Số ghế còn lại thuộc nhóm Mặt trận thứ Tư và các đảng khu vực nhỏ khác.


Ngay sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Đảng Quốc đại của đương kim Thủ tướng Manmohan Singh bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ nhiệm kỳ hai. Các lãnh đạo trong liên minh UPA đã họp tại thủ đô New Dehli để xây dựng chiến lược và lựa chọn các đảng để liên minh cho đủ đa số ghế trong Quốc hội.

Một lãnh đạo thuộc Đảng Quốc đại cho biết hiện họ đang xem xét liên minh với một số nghị sỹ độc lập và những liên minh cũ bởi số ghế còn thiếu không quá lớn.

Báo chí Ấn Độ ra cùng ngày đều tập trung ca ngợi chiến thắng của Đảng Quốc đại là nhờ công của Rahul Gandhi, con trai của Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi; đồng thời đưa ra những dự đoán rằng Rahul, 38 tuổi, nhiều khả năng sẽ tiếp nối truyền thống gia đình (bà nội và bố từng là Thủ tướng Ấn Độ) trở thành thủ tướng mới của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục