Đảng Saenuri Hàn Quốc: Vẫn triển khai THAAD dưới thời ông Trump

Theo Chủ tịch Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc ngày 9/11, việc triển khai THAADcủa Mỹ ở nước này vẫn sẽ được tiến hành dưới thời chính quyền Donald Trump như đã được lên kế hoạch.
Đảng Saenuri Hàn Quốc: Vẫn triển khai THAAD dưới thời ông Trump ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. (Nguồn: US Army)

Reuters đưa tin, Chủ tịch Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc Kim Gwang-lim ngày 9/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo cho biết việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở nước này vẫn sẽ được tiến hành dưới thời chính quyền Donald Trump như đã được lên kế hoạch trước đó.

Trả lời báo giới sau cuộc họp các thành viên cấp cao của Đảng Saenuri với các bộ trưởng an ninh quốc gia, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, để thảo luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả xác nhận người đắc cử là ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, Chủ tịch Kim Gwang-lim dẫn lời Bộ trưởng Han nói rằng THAAD sẽ vẫn được triển khai.

Theo ông Kim, các kế hoạch cho việc triển khai THAAD đã gần như hoàn tất.

Washington và Seoul đã nhất trí triển khai THAAD ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc quan ngại ông Trump có thể đưa ra những đề xuất khó đoán định đối với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng khi mà người phát ngôn của ông Trump hồi tháng Chín vừa qua nói rằng vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên là một minh chứng về "sự thất bại" của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - người vừa thua ông Trump trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục