Đảng Tự do của Canada có chủ tịch mới sau 2 năm

Với việc giành được 80% số phiếu ủng hộ trong tổng số 82% số người đi bầu, Justin Trudeau đã trở thành Chủ tịch Đảng Tự do của Canada.
Ngày 14/4, đảng Tự do đối lập của Canada đã phê chuẩn ông Justin Trudeau làm chủ tịch mới của đảng này, kế nhiệm Chủ tịch Michael Ignatieff đã từ chức hồi tháng 5/2011.

Ông Trudeau đã giành được 80% số phiếu ủng hộ trong tổng số 82% số người đi bầu, đánh bại năm ứng cử viên khác cũng tranh cử vào cương vị này.

Như vậy, ông Trudeau là nhà lãnh đạo thứ bảy của đảng Tự do trong 10 năm trở lại đây và sẽ lãnh đạo đảng này tham gia cuộc bầu cử liên bang ở Canada diễn ra năm 2015.

Tân chủ tịch đảng Tự do năm nay 41 tuổi, là con trai cả của cựu Thủ tướng Pierre Trudeau và từng là giáo viên dạy tiếng Pháp. Ông được bầu vào Hạ viện Canada năm 2008 và tái cử tiếp ba năm sau đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/5/2011, Đảng Tự do chỉ giành được 34 ghế tại Hạ viện so với 77 ghế của nhiệm kỳ trước, tụt xuống vị trí thứ ba và để mất vị trí là đảng đối lập chính vào tay Đảng Dân chủ mới (NPD). Thất bại này đã buộc ông Ignatieff phải từ chức chủ tịch đảng chỉ sau đó ít ngày.

[Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì bị thất cử]

Đảng Tự do theo đường lối trung dung, đã nắm quyền tại Canada trong suốt 69 năm của thế kỷ 20.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ Đảng Tự do đã tăng liên tục kể từ khi ông Trudeau tuyên bố ý định tham gia tranh cử chức chủ tịch đảng.

Thậm chí, đa số những người được hỏi cho rằng nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay vào thời điểm này, đảng Tự do có thể đánh bại đảng Bảo thủ cầm quyền do tâm lý bất bình của cử tri trước những chính sách của chính quyền liên bang hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục