Đảng viên ngoài nước tích cực học theo gương Bác

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học và làm theo gương Bác, 75% đảng viên là lưu học sinh, lao động xuất khẩu đã tham gia học tập.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đảng ủy ngoài nước đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; sơ kết Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm các tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở ngoài nước.

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy Đảng ngoài nước đã tổ chức cho gần 80% cán bộ đảng viên, quần chúng trong và ngoài cơ quan cơ quan đại diện; 75% đảng viên là lưu học sinh, lao động xuất khẩu tham gia học tập các chủ đề theo từng năm.

Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tổ chức thành công ở nhiều địa bàn ngoài nước như Liên bang Nga, Trung Quốc, New Zealand, Cộng hòa Pháp, Thái Lan, Séc, Áo, Slovakia...

Sau hơn một năm phát động, cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm các tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở ngoài nước, đã thu hút 81 tác phẩm bao gồm văn xuôi, bài báo, thơ, ca khúc, sách, ảnh, điêu khắc, hội họa... của các tập thể, cá nhân người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tham gia, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ.

Trong số này, phải kể đến các tác giả Paul Nieolescu (Romania) với tác phẩm văn xuôi “Tôi đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh,” hoặc phi công Taziacphia Amazianovic (Kazakhstan) với những bức ảnh về Bác Hồ khi ông tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ bắn phá miền Bắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có các cuốn sách của các tác giả Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Venezuela viết về Hồ Chí Minh với tất cả tâm huyết và sự kính trọng về lối sống giản dị, khiêm tốn và nhân cách, tâm hồn cao thượng của Người.

Đặc biệt, một số trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã dành thời gian, tâm trí, đầu tư vật chất để viết, in, phát hành các tập sách về Bác Hồ, có giá trị nội dung, tư tưởng sâu sắc, như tiến sỹ Nguyễn Đài Trang (Canada), Giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Hóa (Mỹ).

Mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc lựa chọn nội dung làm theo sát với thực tế nhiệm vụ, môi trường công tác, sinh hoạt ở ngoài nước, trong đó tập trung vào 3 nội dung là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt, chủ trì gương mẫu làm trước; làm theo trong thực hành tiết kiệm, không lãng phí; làm theo trong đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác. 3 nội dung này được xây dựng thành các tiêu chí cụ thể và mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo.

Qua bình xét, Đảng ủy ngoài nước đã quyết định tặng giấy khen cho 9 đảng bộ, 47 chi bộ và tổ chức quần chúng, 177 cán bộ, đảng viên, quần chúng ngoài nước có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy ngoài nước, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mặc dù có những điều kiện đặc thù.

Ông mong muốn Đảng ủy ngoài ủy ngoài nước phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tiếp tục triển khai cuộc vận động với phương thức mới, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra sự chuyển biến làm theo ở tất cả các đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục