Đảng Xã hội cánh tả của Pháp giành sự ủng hộ cao

Theo cuộc khảo sát, hơn một nửa số người được hỏi muốn đảng Xã hội cánh tả giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012.
Theo cuộc khảo sát do công ty ViaVoice tiến hành công bố trên nhật báo Giải phóng của Pháp ra ngày 22/8, hơn một nửa số người được hỏi muốn đảng Xã hội cánh tả giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.

Có tới 53% số người được hỏi bày tỏ quan điểm trên, và chỉ 37% cho rằng đảng Xã hội sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Kết quả này tương tự kết quả cuộc thăm dò công bố cùng kỳ này năm ngoái với tỷ lệ ủng hộ đảng Xã hội là 55% và tỷ lệ có ý kiến trái chiều là 35%. Điều này cho thấy vụ bê bối tình dục từng loại ứng cử viên ban đầu của đảng Xã hội là cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn ra khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống Pháp không ảnh hưởng đến uy tín của đảng này.

Về cá nhân các ứng cử viên tranh chức tổng thống Pháp, 47% ủng hộ ứng cử viên Francois Hollande. 39% số người được hỏi ủng hộ đối thủ sát nút của ông là ứng cử viên Martine Aubry. Tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy là 29%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy uy tín của Tổng thống Sarkozy đã tăng lên 36%, so với 34% trong cuộc thăm dò hồi tháng Bảy và 30% hồi tháng Sáu.

Số người đánh giá tiêu cực về ông Sarkozy cũng đã giảm xuống 59%, so với 62% và 60% lần lượt trong 2 tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục