Đảng Xã hội Pháp không bầu được lãnh đạo mới

Không thể bầu ra một nhà lãnh đạo mới và thông qua cương lĩnh của đảng, Đảng Xã hội Pháp - chính đảng đối lập chủ chốt tại nước này đang gặp trở ngại lớn trong việc thực hiện kế hoạch "thách thức" Tổng thống Nicolas Sarkozy tại cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Không thể bầu ra một nhà lãnh đạo mới và thông qua cương lĩnh của đảng, Đảng Xã hội Pháp - chính đảng đối lập chủ chốt tại nước này đang gặp trở ngại lớn trong việc thực hiện kế hoạch "thách thức" Tổng thống Nicolas Sarkozy tại cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Các đại biểu dự đại hội thường niên lần thứ 75 của Đảng Xã hội Pháp (PS) đã không thể chọn ra người thay thế cho lãnh đạo sắp hết nhiệm kì của đảng Francois Hollande, từ các ứng cử viên là cựu ứng cử viên tổng thống Ségolène Royal, cựu Bộ trưởng Lao động Martine Aubry và ông Benoit Hamon.

Bà Royal, người thất bại trước ông Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra 18 tháng trước, đã chỉ trích các đối thủ là "thủ cựu" vì họ không ủng hộ nỗ lực nắm quyền lãnh đạo đảng của bà.

Như vậy, PS sẽ phải đưa vấn đề này ra để các đảng viên bỏ phiếu vào ngày 20/11 và nếu cần, có thể bỏ phiếu lại vào ngày 21/11. Đây là lần đầu tiên PS phải đưa vấn đề bầu chọn lãnh đạo ra để toàn thể đảng viên quyết định, do không có sự ủng hộ của ban lãnh đạo đảng.

PS đang tìm cách giành lại quyền lãnh đạo đất nước, sau khi đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 3 vừa qua, cùng với liên minh cánh tả kiểm soát 21/22 địa phương. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh nội bộ căng thẳng hiện nay đang đe dọa nỗ lực này.

PS mất quyền lãnh đạo đất nước kể từ năm 1995, sau thời kỳ cầm quyền kéo dài 14 năm của cựu Tổng thống Francois Mitterrand. Đảng này đã thất bại trong 3 cuộc bầu cử tổng thống tiếp sau đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục