Đánh bại An Giang, Hà Nội T&T đoạt chức vô địch giải U21 quốc gia

U21 Hà Nội T&T đã giành chức vô địch giải U21 quốc gia Báo Thanh niên 2015 sau khi có chiến thắng 2-1 trước U21 An Giang ở chung kết.
Đánh bại An Giang, Hà Nội T&T đoạt chức vô địch giải U21 quốc gia ảnh 1U21 Hà Nội T&T (áo vàng) giành chức vô địch. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chiều 1/11, tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), vòng chung kết ​giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh niên năm 2015 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Hà Nội T&T.

Trận chung kết giữa ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T và đội gây bất ngờ tại giải là An Giang đã diễn ra khá hấp dẫn và kịch tính.

Được đánh giá cao hơn với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Hà Nội T&T là đội khởi đầu ấn tượng và có được hai bàn thắng của Văn Thành ở phút thứ 3 và 35. Những phút sau đó, đội bóng đến từ Thủ đô vẫn làm những người nắm giữ thế trận để khép lại hiệp một với tỷ số dẫn trước 2-0.

Bước sang hiệp hai, An Giang dâng cao đội hình và chơi đầy quyết tâm. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 59, sau khi Thanh Thảo có pha đánh đầu cận thành để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho An Giang. Tuy nhiên, lối chơi chắc chắn và kinh nghiệm, Hà Nội T&T đã bảo toàn được chiến thắng 2-1, để lần thứ hai lên ngôi cao nhất giải đấu.

Kết quả chung cuộc, Hà Nội T&T vô địch với cúp cùng phần thưởng 250 triệu đồng. Hạng nhì thuộc về An Giang, trong khi đồng hạng ba là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định.

Ở các giải thưởng khác, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng phong cách, cầu thủ Đặng Văn Thành (Hà Nội T&T) giành cả hai giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới (7 bàn), trong khi thủ thành Đặng Ngọc Tuấn (An Giang) giành giải thủ môn xuất sắc nhất.

Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng, được chia thành hai bảng đấu gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, An Giang và Thừa Thiên Huế (bảng A); Bình Định, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sanatech Khánh Hòa (bảng B).

Sau giải này, ban tổ chức sẽ tuyển chọn ra đội hình tiêu biểu để tham gia tranh tài tại giải bóng đá U21 quốc tế, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục