Đánh bại Bồ Đào Nha, Đức lần thứ ba vô địch U21 châu Âu

U21 Đức đã có được lần thứ 3 bước lên đỉnh châu Âu sau khi có chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết giải vô địch U21 châu Âu 2021.
U21 Đức lên đỉnh châu Âu. (Nguồn: AP)
U21 Đức lên đỉnh châu Âu. (Nguồn: AP)

Đội tuyển U21 Đức đã xuất sắc đánh bại U21 Bồ Đào Nha ở chung kết để lên ngôi ở giải vô địch U21 châu Âu 2021.

Lukas Nmecha trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 49 để mang chức vô địch về cho bóng đá Đức.

Đây là danh hiệu thứ 2 mà U21 Đức giành được sau ba kỳ liên tiếp góp mặt ở trận chung kết. Năm 2017, họ đánh bại Tây Ban Nha 1-0 để vô địch, nhưng lại thua chính Tây Ban Nha ở chung kết U21 Euro 2019.

Với chức vô địch này, đội tuyển U21 Đức lần thứ ba trong lịch sử bước lên đỉnh châu Âu, sau các năm 2009 và 2017.

Đánh bại Bồ Đào Nha, Đức lần thứ ba vô địch U21 châu Âu ảnh 1Lukas Nmecha ghi bàn thắng mang ngôi vương về cho U21 Đức. (Nguồn: Getty Images)

Thành tích này giúp U21 Đức trở thành đội giàu thành tích thứ ba giải đấu, chỉ xếp sau Tây Ban Nha và Italy (cùng 5 lần giành chức vô địch).

“Tôi thực sự không thể nhớ. Tôi đã ở một vị trí thuận lợi và Ridle Baku đã đưa bóng cho tôi. Tôi đã vượt qua thủ môn với pha chạm bóng đầu tiên và sau đó là đưa bóng vào lưới,” người hùng Lukas Nmecha chia sẻ. “Hôm nay chúng tôi thật tuyệt và càng tuyệt hơn khi giành chiến thắng ở đây."

Đáng chú ý, với pha lập công vào lưới Bồ Đào Nha, Lukas Nmecha (4 bàn) đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Đánh bại Bồ Đào Nha, Đức lần thứ ba vô địch U21 châu Âu ảnh 2Các cầu thủ hân hoan ăn mừng chức vô địch. (Nguồn: Getty Images)

Đây là lần thứ 2 liên tiếp danh hiệu Vua phá lưới được trao cho một cầu thủ Đức. Cách đây 2 năm, Luca Waldschmidt cũng đã có vinh dự này sau khi ghi được 7 bàn thắng.

Trái ngược niềm vui của U21 Đức, đội tuyển U21 Bồ Đào Nha lại lỡ hẹn với danh hiệu vô địch sau cả 3 lần có mặt trong trận chung kết (1994, 2015, 2021).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục