Đánh bom đẫm máu ở Pakistan, 16 người chết

Ngày 13/7, một vụ nổ bom lớn đã xảy ra tại một làng ở tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 70 người bị thương.
Ngày 13/7, một vụ nổ bom lớn đã xảy ra tại một làng ở tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Thủ tướng Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani đã yêu cầu lập tức mở cuộc điều tra thủ phạm.

Vụ đánh bom xảy ra tại ngôi nhà của một giáo sĩ đạo Hồi, nơi đang có khoảng 40 - 50 học sinh học kinh Koran. Hiện thi thể của 7 em học sinh trong số những người thiệt mạng đã được tìm thấy. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ nổ có sức công phá lớn đã phá hủy hoàn toàn gần 100 ngôi nhà. Không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công liều chết.

Tại Islamabad, Chính phủ Pakistan tuyên bố ngày 13/7 là ngày hồi hương đầu tiên cho người dân trở về thung lũng Swat sau gần 3 tháng giao tranh giữa quân chính phủ và Taliban.

Trong thời gian qua đã có hơn 2 triệu người Pakistan ở Thung lũng Swat phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, một số gia đình đã từ chối hồi hương mặc dù quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt Taliban tại hầu hết thung lũng Swat.

Những người này cho biết họ sẽ không trở về nhà nếu không nhận được tiền mặt, lương thực và viện trợ khác theo cam kết của chính phủ. Trong khi đó, vẫn còn hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các chiến tuyến quân sự./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục