Đánh bom đẫm máu tại Nigeria, ít nhất 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xe ngày 1/7 tại một khu chợ ở trung tâm thủ phủ Maiduguri của bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
Đánh bom đẫm máu tại Nigeria, ít nhất 17 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ nổ bom ở Maiduguri ngày 1/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo nguồn tin an ninh và y tế Nigeria, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xe ngày 1/7 tại một khu chợ ở trung tâm thủ phủ Maiduguri của bang Borno, Đông Bắc nước này.

Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, một chiếc xe tải chở than cài bom tự chế đã phát nổ tại lối vào khu chợ.

Thi thể hai kẻ đánh bom đã được tìm thấy tại hiện trường. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, ông Sadiq Abba Tijiani, người đứng đầu lực lượng Đặc nhiệm dân sự tham gia cứu hộ cho biết có ít nhất 56 người thiệt mạng trong vụ đánh bom này.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận là thủ phạm vụ đánh bom trên, song giới chức Nigeria cáo buộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đứng sau vụ này.

Vụ việc xảy ra chỉ 24 giờ sau khi quân đội Nigeria bắt giữ một thủ lĩnh của nhóm này, đối tượng được cho là tham gia vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh giữa tháng Tư vừa qua.

Trước đó, ngày 29/6, đã có 54 người thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng Boko Haram thực hiện nhằm vào nhà thờ gần thị trấn Chibok, nơi xảy ra vụ bắt cóc nữ sinh nói trên.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang phải đối phó với những thách thức về an ninh và một trong những thách thức nghiêm trọng nhất là nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thành lập cách đây 10 năm với mục tiêu thiết lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria - khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Từ đầu năm đến nay, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do nhóm Boko Haram tiến hành ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục