Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, 25 người chết

Ít nhất 25 người chết và 15 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một điểm bầu cử ở huyện Bunir, thuộc vùng Tây Bắc nhiều bất ổn của Pakistan.

Ít nhất 25 người chết và 15 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một điểm bầu cử ở huyện Bunir, thuộc vùng Tây Bắc nhiều bất ổn của Pakistan.

Cảnh sát cho biết quả bom có sức công phá mạnh, xảy ra vào thời điểm có nhiều cử tri tới đây để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện bổ sung ngày 28/12.

Trong số những người thiệt mạng có hai cảnh sát Pakistan. Vụ nổ đã phá hủy một trường học và nhiều ngôi nhà xung quanh. Con số thương vong có thể tăng do vẫn còn nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Hoạt động bầu cử tại đây đã phải hoãn lại.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, và cũng chưa xác định được đây là vụ đánh bom liều chết hay được điều khiển từ xa. Cảnh sát đã tìm thấy những mảnh vụn của một xe ô tô, trong khi các chuyên gia chất nổ đang tìm kiếm chứng cứ tại hiện trường.

Huyện Bunir nằm gần thung lũng Swat ở Tây Bắc Pakistan. Trước đây, thung lũng Swat  nổi tiếng với tên gọi "Thụy Sĩ của Pakistan" nhờ những đồi núi phủ trắng tuyết vào mùa đông, thu hút nhiều du khách tới đây trượt tuyết. Tuy nhiên, những năm gần đây, vùng núi này trở nên bất ổn khi các tay súng nổi dậy sử dụng làm căn cứ. Nhiều cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối.

Không chỉ tại khu vực Tây Bắc, trong 18 tháng qua, các vụ tấn công bạo lực tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục