Đánh bom đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somali 

Năm người, trong đó bao gồm thủ phạm và bốn dân thường, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Somalia.
Đánh bom đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somali  ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Theo Tân Hoa xã, tối 4/1, đã có năm người, trong đó bao gồm thủ phạm và bốn dân thường, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Somalia, còn được gọi là Gashan, tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Vụ tấn công xảy ra khi đơn vị trên đang tiến hành hoạt động an ninh thông thường gần căn cứ Afisyone tại Mogadishu. Lực lượng an ninh Somalia đã có mặt và phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom này song nhóm phiến quân Al-Shabaab từng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Somalia trước đây.

Trong khi đó, lực lượng Gashan từng giao tranh với Al-Shabaab khi nhóm này tấn công quốc hội và Dinh Tổng thống Somalia hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục