Đánh bom làm hơn 60 người thương vong tại Iraq

Theo cảnh sát Iraq, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung một quán ăn đông người trong căn cứ quân sự ở thị trấn Habbaniyah thuộc tỉnh miền Tây Anbar vào đúng giờ ăn trưa ngày 16/4, làm 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Theo cảnh sát Iraq, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung một quán ăn đông người trong căn cứ quân sự ở thị trấn Habbaniyah thuộc tỉnh miền Tây Anbar vào đúng giờ ăn trưa ngày 16/4, làm 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.
 
Các lực lượng an ninh Iraq đã bị tấn công liên liên tiếp trong những ngày gần đây. Tình trạng này cho thấy rõ tính mong manh của những thành quả đạt được trong lĩnh vực an ninh của Iraq, đồng thời đe dọa kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi tất cả các thành phố và thị trấn chính ở Iraq trước ngày 30/6 theo thoả thuận an ninh đã ký hồi tháng 11/2008.
 
Đầu tuần này, đại tá Gary Volesky, một chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Bắc Iraq đã nói rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại thành phố bất ổn Mosul nếu Chính phủ Iraq đề nghị.
 
Trong khi đó, Phó Tổng thống Iraq Adel Abdel Mahdi đã phát biểu với các nhà báo ở Pari rằng Chính phủ Iraq sẵn sàng "linh hoạt" trong vấn đề thành phố Mosul, nơi tổ chức Al-Qaeda ở Iraq vẫn tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên bất chấp các chiến dịch truy quét của quân đội Mỹ và các lực lượng an ninh Iraq./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục