Đánh bom liên hoàn tại Libya khiến gần 30 người thương vong

Ít nhất sáu người thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng bom xe tại hai thành phố miền Đông Libya, nơi có trụ sở của Quốc hội và Chính phủ được quốc tế công nhận.
Đánh bom liên hoàn tại Libya khiến gần 30 người thương vong ảnh 1Chiếc xe cài bom phát nổ tại Tobruk. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/11, ít nhất sáu người thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng bom xe tại hai thành phố miền Đông Libya, nơi có trụ sở của Quốc hội dân bầu và Chính phủ được quốc tế công nhận.

Vụ đánh bom xe thứ nhất xảy ra ở thành phố Tobruk khiến một người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Các nghị sỹ đều an toàn do quả bom phát nổ tại nơi cách xa địa điểm nhóm họp Quốc hội.

Cuộc tấn công thứ hai xảy ra gần sân bay quân sự Labraq, ở Bayda - thành phố đặt trụ sở Chính phủ được quốc tế công nhận. Vụ việc đã làm năm binh sỹ thiệt mạng.

Hiện, chưa có nhóm nào nhận tiến hành các vụ đánh bom nói trên.

Kể từ khi lực lượng Hồi giáo chiếm đóng thủ đô Tripolo hồi tháng Tám vừa qua, Quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận của Libya đã phải chuyển về Tobruk và Bayda làm việc, trong khi lực lượng Hồi giáo ủng hộ cơ quan lập pháp cũ và thành lập chính phủ tự xưng đặt tại thủ đô Tripoli.

Ngày 6/11, Tòa án Tối cao Libya đã bác bỏ tính hợp pháp của Quốc hội và Chính phủ lâm thời.

Trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya, Ngoại trưởng Sudan Ali Karti đã tới Tobruk và Tripoli và gặp đại diện của chính phủ lâm thời và chính phủ tự xưng để tìm hiểu tình hình.

Bộ trưởng Ali bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên và đề xuất tổ chức một cuộc họp giữa các bên tại thủ đô Khartoum của Sudan.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về vấn đề Libya Bernardino Leon cũng đang nỗ lực tiếp xúc với các phe đối địch ở Libya để khởi động một cuộc đối thoại toàn diện nhằm đạt thỏa thuận hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục