Đánh bom liên hoàn tại Mumbai, 13 người bị chết

Tối 13/7, liên tiếp 3 vụ nổ đã làm rung chuyển Mumbai, thành phố tài chính Ấn Độ, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 56 người bị thương.

Tối 13/7, liên tiếp 3 vụ nổ đã làm rung chuyển Mumbai, thành phố tài chính Ấn Độ, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 56 người bị thương.

 

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được thông tin về các vụ nổ trên, trong đó có một vụ nổ tại trường học và một tại điểm kinh doanh vàng.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết điểm xảy ra các vụ nổ là Dadar nằm ở trung tâm Mumbai, Zeveri Bazar và Nhà hát Opera ở phía Nam Mumbai.

 

Cả ba địa điểm này đều là khu vực thương mại sầm uất và khu dân cư.

 

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết hiện vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân các vụ nổ.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ hiến bang Maharashtra (Ấn Độ) Prithviraj Chavan nói ông đã được thông báo có 13 người đã chết và 56 người bị thương. Ông gọi các vụ nổ này là " tấn công khủng bố."

 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố nêu rõ: "Tổng thống Zardari, Thủ tướng Gilani, chính phủ và nhân dân Pakistan lên án các vụ nổ ở Mumbai và bày tỏ sự đau buồn về những thương vong nói trên"./.

 

Năm 2008, đã có 10 phiến quân Hồi giáo xâm nhập vào Mumbai, gây ra tấn công làm 166 người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm gây ra vụ tấn công này./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục