Đánh bom liên tiếp tại Iraq, hơn 40 người thương vong

Các vụ tấn công trên toàn Iraq, trong đó có một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trường đại học, đã làm ít nhất 9 người chết và hơn 30 người bị thương.
Đánh bom liên tiếp tại Iraq, hơn 40 người thương vong ảnh 1Công nhân đô thị dọn dẹp tại hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, các vụ tấn công trên toàn Iraq, trong đó có một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trường đại học ở phía Bắc thủ đô Baghdad, đã làm ít nhất chín người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Giới chức Iraq cho biết có ít nhất ba người thiệt mạng và ít nhất chín người bị thương trong vụ đánh bom tại trường Đại học Imam Kadhim ở thủ đô Baghdad. Tại Iraq thường xuyên xảy ra các vụ đánh bom và nổ súng gây nhiều thương vong, nhưng hiếm khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào trường đại học.

Trong khi đó, tại tỉnh Babil, phía Nam Baghdad, một vụ đánh bom xe làm ba người thiệt mạng và bốn người bị thương.

Ngoài ra, hai vụ đánh bom xe khác tại tỉnh Al-Rumaitha và Muthanna cũng ở phía Nam Baghdad đã làm ba người thiệt mạng, 26 người bị thương.

Tình trạng bạo lực vẫn liên tục xảy ra tại Iraq trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, nước này sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq hồi cuối năm 2011.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 2.700 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực. Tình hình này khiến dư luận lo ngại nguy cơ Iraq trở lại tình trạng xung đột phe phái và sắc tộc nghiêm trọng như hồi năm 2006 và 2007, có thể ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử mang tính quyết định dự kiến vào ngày 30/4 tới tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục