Đánh bom liên tiếp tại Iraq làm hơn 80 người thương vong

Ngày 4/4, ba kẻ đánh bom liều chết đã cho kích nổ nhằm vào các lực lượng của Iraq ở phía Bắc thủ đô Baghdad và ở miền Nam nước này, làm hơn 20 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.
Đánh bom liên tiếp tại Iraq làm hơn 80 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, các quan chức an ninh và y tế của Iraq cho biết, ngày 4/4, ba kẻ đánh bom liều chết đã cho kích nổ nhằm vào các lực lượng của Iraq ở phía Bắc thủ đô Baghdad và ở miền Nam nước này, làm hơn 20 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một chốt kiểm soát chung của quân đội và cảnh sát ở phía Bắc Baghdad, trong khi 2 đối tượng còn lại lần lượt tấn công các lực lượng bán quân sự thân chính phủ trên một con phố ở Mishahada, phía Bắc Baghdad, và một nhà hàng ở Nasiriyah, miền Nam Iraq.

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố đứng đằng sau loạt vụ đánh bom liều chết trên, song tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường và các lực lượng an ninh ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục