Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng NATO

Sáng 1/3, một quả bom nhằm vào lực lượng liên quân do NATO dẫn đầu đã phát nổ ở Kandahar, Afghanistan, làm bốn người thiệt mạng.
Sáng 1/3, một quả bom nhằm vào lực lượng liên quân do NATO dẫn đầu đã phát nổ ở Kandahar, miền Nam Afghanistan, làm bốn người thiệt mạng và một số binh sĩ bị thương.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, vụ tấn công liều chết xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng (giờ địa phương) khi xe của lực lượng NATO đi qua khu vực Daman, thuộc tỉnh Kandahar.

Người phát ngôn phiến quân Taliban, Qari Yusuf Ahmadi, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom trên.

Cùng ngày, một số tay súng đã bắn rocket vào một xe chở nhiên liệu cho lực lượng liên quân NATO ở Afghanistan khi xe đang đi trên đường ở ngoại ô thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, làm 1 người bị thương.

Lực lượng an ninh Pakistan đã tấn công lại các tay súng trên, tiêu diệt một tên.

Gần 80% hoạt động hậu cần cung cấp cho 121.000 lính Mỹ và lực lượng NATO ở Afghanistan đều đi qua Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục