Đánh bom liều chết ở Baghdad gây thương vong lớn

Ngày 9/6 xảy ra vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát ở huyện Kadhimiya có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống.
Cảnh sát Iraq cho biết, ngày 9/6, đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát ở huyện Kadhimiya có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, cửa ngõ vào thủ đô Baghdad, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
 
Hôm 7/6 cũng có ít nhất 17 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong vụ đánh bom xe khách chở người hành hương Iran tại tỉnh Diyala của Iraq.
 
Giới chức địa phương cho biết xe khách chở các tín đồ Iran bị đánh bom trên đường qua thị trấn Muqdadiyah trong hành trình từ khu vực biên giới Iran đến thành phố linh thiêng Najaf của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía Nam thủ đô Baghadad.
 
Các vụ tấn công và đánh bom nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của người Hồi giáo dòng Shi'ite và dòng Sunni trên khắp Iraq đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người kể từ hồi tháng 4, tháng đẫm máu nhất trong vòng 5 năm qua - diễn biến làm gia tăng quan ngại Iraq sẽ lại rơi vào một cuộc xung đột giáo phái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục