Đánh bom liều chết ở Iraq làm 10 người tử vong

Hai vụ đánh bom liều chết ở căn cứ quân sự tại Um Al-Edham làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người bị thương, 9 xe ôtô bị cháy.
Ngày 3/11, tại Iraq lại xảy ra liên tiếp hai vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người bị thương, 9 xe ôtô bị cháy.

Cảnh sát Iraq cho biết 9 giờ sáng 3/11 (giờ địa phương), một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối chất nổ giấu trong áo vét ở ngay lối vào căn cứ quân sự tại Um Al-Edham, gần thành phố Baquba, thuộc tỉnh miền Đông Diyala, cách thủ đô Baghdad khoảng 65km về phía Đông Bắc, khi các thành viên lực lượng dân quân và lực lượng an ninh đang tập trung để lĩnh lương.

Vài phút sau đó, một xe ôtô chở bom đã phát nổ ở khu đỗ xe bên ngoài căn cứ. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực trên để điều tra vụ việc.

[Đánh bom tại Iraq khiến 30 người thương vong]

Trước đó, tối 2/11, ở thành phố cảng Basra, miền Nam Iraq, cũng xảy ra ba vụ đánh bom làm ít nhất 12 người chết và 70 người bị thương. Cùng ngày, một quả bom từ tính phát nổ tại trung tâm dầu mỏ Kirkuk, miền Bắc Iraq làm 2 người thiệt mạng.

Bạo lực của Iraq đã có chiều hướng giảm trên toàn quốc sau thời kỳ đỉnh điểm bạo lực trong các năm 2006 và 2007, nhưng các vụ tấn công nhỏ lẻ vẫn thường xuyên diễn ra. Theo thống kê, các vụ tấn công trong tháng 10 đã làm 258 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục