Đánh bom liều chết ở Nigeria, thủ phạm có thể lại là Boko Haram

Tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc khu vực Đông Bắc Nigeria, hai phụ nữ cải trang thành người lánh nạn địa phương đã tự kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người.
Đánh bom liều chết ở Nigeria, thủ phạm có thể lại là Boko Haram ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria. (Nguồn: PressTV)

Ngày 18/10, ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc khu vực Đông Bắc Nigeria.

Theo cựu lãnh đạo chính quyền thị trấn Madagali, ông Maina Ularamu, hai phụ nữ cải trang thành người lánh nạn địa phương đã tự kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người. Vụ đánh bom liểu chết này có thể do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành.

Hiện quân đội Nigeria đang phối hợp với chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc tiến hành các chiến dịch quân sự lớn nhằm triệt phá các nhóm nổi dậy có vũ trang chống chính phủ, trong đó có nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, và quyết tâm "xóa sổ" các nhóm vũ trang này vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, mục tiêu trên của Chính phủ Nigeria rất khó thực hiện do Boko Haram nổi dậy chống chính phủ từ những năm 2009 nên có kinh nghiệm chiến đấu và rất liều lĩnh.

Tính đến nay, các cuộc tấn công khủng bố của Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và làm hơn 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục