Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 40 người chết

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bom phát nổ tại một thánh đường Hồi giáo ở Darra Adam Khel (Pakistan).
Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau khi bom phát nổ tại một thánh đường Hồi giáo ở thị trấn Darra Adam Khel, nằm giữa hai thành phố Peshawar và Kohat ở miền Tây Bắc Pakistan chiều 5/11.

Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết này.

Số người chết nhiều khả năng sẽ còn tăng do rất nhiều người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra giữa lúc hơn 100 tín đồ đang tập trung cầu nguyện trong thánh đường. Do sức công phá lớn của thuốc nổ, mái vòm của thánh đường bị sập khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cảnh sát Pakistan đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và nhận định nhiều khả năng đây là vụ đánh bom nhằm vào những người chống phiến quân Taliban. Khu vực này cũng là nơi phiến quân Taliban hoạt động mạnh.

Thời gian qua, tại Pakistan xảy ra hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các ngôi đền của người Hồi giáo dòng Sufi, đặt ra nhiều thách thức về an ninh đối với đất nước Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục