Đánh bom liều chết sở chỉ huy ISAF ở Kabul

Một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi bên ngoài sở chỉ huy quân sự ISAF ở Kabul làm 3 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương.
Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Afghanistan, ngày 15/8, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi bên ngoài sở chỉ huy Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) thuộc NATO ở thủ đô Kabul làm 3 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương.

Vụ tấn công ngay giữa trung tâm thành phố này xảy ra chỉ vài ngày trước khi Afghanistan tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng cấp tỉnh ngày 20/8 tới.

Phát biểu với báo giới tại hiện trường, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, Tướng Mohammad Zahir Azimi nêu rõ vụ nổ đã nhằm vào cổng chính của ISAF và do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện.

Trong khi đó, phương tiện truyền thông Afghanistan đưa tin vụ đánh bom trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút (4 giờ 40 phút GMT), chỉ 40 phút trước khi ISAF tổ chức cuộc họp báo được cho là có mời nhiều nhà báo tới dự.

Kênh truyền hình tư nhân TOLO cho biết con số thương vong có thể sẽ còn tăng.

Cùng ngày, phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom liều chết trên, đồng thời nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công là Đại sứ quán Mỹ nằm gần đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục